Wednesday, August 30, 2023

Điểm Mặt Những Tên Đồ Tể Của Nhân Loại

  

Hồ Chí Minh nằm trong danh sách những tên trùm diệt chủng tàn ác nhất thế kỷ 20. 

**

 Khi chưa nắm được trọn vẹn quyền hành những tên độc tài giết người hàng loạt thường rất khôn khéo để lừa gạt người. Chúng dùng những khẩu hiệu tốt đẹp để kêu gọi mọi người đi theo chúng. Nào là vì tương lai của nhân loại, nào là vì lòng yêu nước, nào là vì tranh đấu cho giai cấp bị bóc lột, nào là để giải phóng dân tộc khỏi bọn xâm lược,... Nhờ đó chúng lừa gạt được nhiều người, nhưng nhiều người khác biết rõ bản chất thực sự của chúng. Sự thật lịch sử nên được làm sáng tỏ cho mọi người biết.

Các trang mạng sau đã vạch mặt, chỉ tên những tên đồ tể khát máu nhất của nhân loại. Ở đây chỉ lược kể lại, những ai muốn biết rõ hơn có thể theo đường dẫn (nguồn) để đọc đầy đủ.

*
13 Bloody Dictators of the 20th Century
            13 tên độc tài vấy máu người của thế kỷ 20

Posted on November 18, 2011 by Editorial Staff
Nguồn: http://oddstuffmagazine.com/13-bloody-dictators-of-the-20th-century.html

Có những người đáng kính trọng vì họ đã làm nhiều điều tốt cho nhân loại, nhưng đừng quên rằng trong lịch sử cũng có những tên độc tài tay vấy đầy máu người, chúng chà đạp lên nhân phẩm và quyền của người dân. Độc tài có đủ loại, khi thì cá nhân, khi thì độc tài độc đảng, khi thì cai trị bằng một nhóm người, khi thì cai trị bằng một giai cấp,... chúng làm vấy bẩn lịch sử nhân loại.

Đây là những tên độc tài vấy máu người nhất của thế kỷ 20.

1.- Enver Pasha. Thổ Nhĩ Kỳ, số người bị chết 1.1 tới 2.5 triệu người
2.- Kim Nhật Thành. Bắc Hàn, số người bị chết 1.6 triệu người
3.- Hồ Chí Minh. Bắc Việt, số người bị chết 1.7 triệu người
4.- Pol Pot. Cao Miên (Cambodia), số người bị chết 1.7 tới 2.4 triệu người
5.- Saddam Hussein. Iraq, số người bị chết 2 triệu người
6.- Yahya Khan. Pakistan, số người bị chết 2 tới 12 triệu người
7.- Hideki Tojo. Nhật, số người bị chết 4 triệu người
8.-Vladimir Lenin. Liên Bang Sô Viết, số người bị chết 4 triệu người
9.- Hirohito. Nhật, số người bị chết 6 triệu người
10.- Tưởng Giới Thạch. Trung Hoa, số người bị chết 10 triệu người
11.- Adolf Hitler. Đức quốc xã, số người bị chết 17 tới 20 triệu người
12.- Joseph Stalin. Liên Bang Sô Viết, số người bị chết 40 tới 62 triệu người
13.- Mao Zedong. Trung Cộng, số người bị chết 45 tới 75 triệu người

*
13 Deadliest Dictators
                    13 Tên Độc Tài Khát Máu Nhất

Nguồn: http://www.thedailybeast.com/galleries/2011/10/21/the-20th-century-s-deadliest-dictators-photos.html

Hồ Chí Minh có trong danh sách này. Pol Pot nữa.

Hình chụp lại từ trang mạng www.thedailybeast.com
Hình chụp lại từ trang mạng www.thedailybeast.com , tháng 7 năm 2014.

*
25 of History’s Deadliest Dictators
           25 Tên Độc Tài Khát Máu Nhất Trong Lịch Sử

Posted by Josef on January 31, 2013
Nguồn: http://list25.com/25-of-historys-deadliest-dictators/

Chúng nói vì tình thương nhân loại, vì tình yêu đất nước; Chúng tranh đấu vì công lý và lòng thương người để lôi kéo người ta, để trở thành nhà lãnh đạo được tôn trọng. Thật ngỡ ngàng cho quần chúng, những tên độc tài máu lạnh không quan tâm tới những khẩu hiệu chúng đưa ra. Động cơ chính của chúng là được thống trị, là quyền lực, là được danh tiếng muôn thuở.

Đây là 25 tên độc tài khát máu nhất trong lịch sử.

25. Robert Mugabe. Tổng Thống của Zimbabwe. Đạo diễn giết chết hơn 200 ngàn thường dân.
24. Vlad III. Vương công xứ Wallachia
23. Kim Chính Nhật (Kim Jong-Il). Bắc Hàn, con của Kim Nhật Thành. Gần một phần tư triệu người bị bắt giữ trong thời gian cai trị và chịu trách nhiệm trực tiếp cho nạn đói và cái chết của cả triệu người dân Bắc Hàn.
22. Idi Amin Dada. Lãnh đạo ở Uganda.
21. Vladimir Lenin. Liên Xô. Áp đặt khủng bố đỏ "Red Terror" giết hàng triệu người một cách có hệ thống, kể cả đảng viên trong đảng của hắn.
20. Nhật Hoàng Hirohito.
19. Koki Hirota. Thủ tướng thứ 32 của Nhật.
18. Leonid Ilyich Brezhnev. Liên Xô. Hắn lãnh đạo các vụ diệt chủng tại Moldova, Volga Đức, Cossacks, Ba Lan, và thậm chí cả người Armenia.
17. Tưởng Giới Thạch. Trung Hoa. Với khủng bố trắng (white terror) làm khoảng 1 triệu người chết.
16. Kaiser Wilhelm II. Hoàng đế cuối cùng của Đức
15. Hồ Chí Minh. Trở thành Chủ tịch ở Bắc Việt nhờ dùng bạo lực và sự sợ hãi. Cải Cách Ruộng Đất với hơn 100 ngàn người bị giết. Hơn triệu người khác chết vì đói và chết trong các trại tù hẻo lánh.
14. Yakubu Gowon. Lãnh đạo ở Nigeria.
13. Mengistu Haile Mariam. Ethiopia.
12. Kim Nhật Thành (Kim Il Sung). Giết chết hơn 1.6 triệu người Bắc Hàn.
11. Saddam Hussein. Tổng thống thứ 5 của Iraq.
10. Ismail Enver Pasha.Bộ trưởng Bộ chiến Tranh đế quốc Ottoman.
9. Omar al-Bashir. Tổng thống của Sudan.
8. Pol Pot. Lãnh đạo ở Cao Miên (Cambodia). Giết chết khoảng 2.5 triệu người không theo lý tưởng của hắn.
7. Yahya Khan. Tổng thống thứ 3 của Pakistan.
6. Nicholas II. Hoàng đế cuối cùng của Nga.
5. Hideki Tojo. Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng nhiều bộ của Nhật thời thế chiến thứ 2. Trực tiếp chịu trách nhiệm khoảng 5 triệu người chết.
4. Josef Stalin. Lãnh đạo ở Liên Xô. Thực nghiệm chuyển qua nền kinh tế mới, gần 10 triệu người chết đói vì thế. Nhiều trí thức bị giết vì chống lại ý tưởng của hắn.
3. Leopold II. Lãnh đạo thuộc địa của Bỉ. Nô lệ và giết hơn 15 triệu người Congo.
2. Adolf Hitler. Lãnh đạo độc tài phát xít Đức (Nazis). Giết hơn 17 triệu người, kể cả 6 triệu người Do Thái.
1. Mao Trạch Đông. Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Trung quốc (Trung Cộng), đam mê quyền lực. Trong 5 năm đầu lãnh đạo, hắn xử chết khoảng 4 tới 6 triệu người. Chính sách của hắn làm chết đói khoảng 20 triệu người, không kể những đối thủ của hắn bị giết chết.

*
From Stalin to Hitler, the most murderous regimes in the world
Từ Stalin tới Hitler, các chế độ giết người nhiều nhất trên thế giới

By Nigel Jones, 29 January 2012
Nguồn: http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-2091670/Hitler-Stalin-The-murderous-regimes-world.html

Thế kỷ 20 chứng kiến sự giết người trên một quy mô chưa từng có. Đó là thế kỷ của sự tàn sát hàng loạt trong hai cuộc Thế chiến; của Cộng sản, độc tài phát xít và độc tài quân sự; Tất cả chúng đã giết chết hơn 100 triệu người. Mặc dù chúng thường núp dưới các danh từ mỹ miều như để xây dựng thiên đường Cộng sản, giải phóng dân tộc, chống bọn đế quốc,... Nhưng bản chất thực sự của chúng chỉ là những tên đồ tể.

Những tên đồ tể của nhân loại theo thứ tự ác nhất:

- Mao Trạch Đông, Tàu cộng, nạn nhân: 60 triệu người
- Joseph Stalin, Liên Xô, chế độ Cộng sản, nạn nhân: 40 triệu người
- Adolf Hitler, chế độ độc tài phát xít Đức, nạn nhân: 30 triệu người
- ....
- Pol Pot, Cao Miên (Campuchia), chế độ Cộng sản (Khmer Rouge, Khờ-Me đỏ), nạn nhân: ít nhất 1.7 triệu người
- Kim Nhật Thành, Bắc Hàn, chế độ Cộng sản, nạn nhân: ít nhất 1.6 triệu người...
- Hồ Chí Minh, chế độ Cộng sản, nạn nhân: 200 ngàn người.
- ...

*
History's greatest monsters
                    Những quái vật vĩ đại nhất lịch sử

Nguồn: http://www.jjmccullough.com/monsters.htm

Bảng đầu, ba hàng đầu, liệt kê các tên độc tài giết hơn 20 triệu người. Bảng kế tiếp, thứ hai, liệt kê những tên độc tài giết chết ít nhất 1 triệu người. Hồ Chí Minh nằm trong danh sách của bảng thứ hai. Chúng đúng là những quái vật.

Hình chụp lại từ trang mạng www.jjmccullough.com
Hình chụp lại từ trang mạng www.jjmccullough.com , tháng 7 năm 2014.

*
List of dictators
               Danh sách các tên độc tài

This page was last modified on 21 March 2014, at 21:55.
Nguồn: http://conservapedia.com/List_of_dictators

Các tên độc tài trong trang mạng này được phân loại theo từng khu vực riêng trên thế giới. Hồ Chí Minh là tên độc tài nằm trong khu vực Đông Á (Viễn Đông) - Eastern Asia ("Far East").

Ghi chú về Hồ Chí Minh như sau: lãnh đạo 1945-1969, Bắc Việt Nam, không bầu cử; giết chết hàng ngàn đối thủ chính trị trong những năm 1940; giết chết hàng chục ngàn người khác trong cải cách ruộng đất trong những năm 1950; lãnh đạo một nhà nước độc đảng.

*
Question: Who was the Bloodiest Tyrant of the 20th Century?
Answer: We don't know.
Câu hỏi: Ai là bạo chúa khát máu nhất của thế kỷ 20?
Trả lời: Chúng tôi không biết.

Matthew White, Last updated September 1999
Nguồn: http://users.erols.com/mwhite28/tyrants.htm

Một việc đáng buồn nhất của thế kỷ 20 là có nhiều ứng viên cho vị trí số một - tên bạo chúa khát máu nhất. Chúng tôi không thể quyết định được ai giữa 3 tên: Hitler, Mao Trạch Đông và Stalin.

Các số liệu nghiên cứu nghiêm chỉnh cho thấy số người bị chết vì các tên bạo chúa này, và tuỳ theo cách tính, khác biệt nhau xa. Sau khi xem xét kỹ, chúng tôi nghĩ là tên bạo chúa khát máu nhất nhiều phần theo thứ tự sau:

- Mao, nạn nhân: 40 triệu người
- Hitler, nạn nhân: 34 triệu người
- Stalin, nạn nhân: 20 triệu người

Secondary Level of Mass Murderers:
Những tên giết người hàng loạt ở cấp độ thứ hai:


Chúng tôi lại gặp trở ngại để xếp hạng những tên giết người hàng loạt từ thứ 4 đến thứ 10, vì vấn đề chính xác của tài liệu. Tuy nhiên, chúng tôi có thể lập danh sách các ứng viên này. Đây là danh sách:

  • Tưởng Giới Thạch (Trung Hoa: 1928-49)
  • Enver Pasha (Thổ Nhĩ Kỳ: 1913-18)
  • Hirohito (Nhật: 1926-89)
  • Hirota Koki (Nhật: 1936-37)
  • Hồ Chí Minh (Bắc Việt Nam: 1945-69)
  • Kim Nhật Thành (Bắc Hàn: 1948-94)
  • Lenin (Liên Xô: 1917-24)
  • Leopold II (Bỉ: 1865-1909)
  • Nicholas II (Nga: 1894-1917)
  • Pol Pot (Cao Miên, Cambodia: 1975-79)
  • Saddam Hussein (Iraq: 1969- )
  • Tojo Hideki (Nhật: 1941-44)
  • Wilhelm II (Đức: 1888-1918)
  • Yahya Khan (Pakistan: 1969-71)

*
The All-Time Worst People in History
       Những người tồi tệ nhất mọi thời đại trong lịch sử

Nguồn: http://www.ranker.com/crowdranked-list/the-all-time-worst-people-in-history?page=2

Những người tồi tệ nhất trong lịch sử là ai? Danh sách này bao gồm những kẻ độc tài giết người hàng loạt, các nhà lãnh đạo tôn giáo vô luân lý, các chính trị gia mất trí, các nhà bình luận chính trị lừa đảo, và những người nổi tiếng làm bực mình hay khả ố.

Những người tồi tệ nhất trong lịch sử xếp hạng qua ý kiến của bạn đọc trang mạng này:

Hình chụp lại từ trang mạng www.ranker.com
Hình chụp lại từ trang mạng www.ranker.com , tháng 7 năm 2014.

*
Cộng Sản đã giết bao nhiêu người?

Le Livre noir du communisme - Sách đen của Chủ nghĩa Cộng sản
Nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Trang này được sửa đổi lần cuối lúc 04:36, ngày 20 tháng 6 năm 2014.

Trích lại từ Wikipedia:

"Ước tính số nạn nhân

Trong phần giới thiệu, Stéphane Courtois nói rằng "các chế độ Cộng sản... đã biến diệt chủng thành một bộ máy nhà nước toàn diện". Ông đã trích dẫn tổng số lượng người chết là 94 triệu người, không kể số lượng người "thiếu hụt" (giảm dân số do tỷ lệ sinh thấp hơn dự kiến). Các phân tích về số người chết do Courtois đưa ra như sau:

  • 65 triệu ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
  • 20 triệu Liên Xô
  • 2 triệu ở Campuchia
  • 2 triệu ở Bắc Triều Tiên
  • 1.700.000 ở châu Phi
  • 1.500.000 tại Afghanistan
  • 1 triệu ở các nước Cộng sản Đông Âu
  • 1 triệu ở Việt Nam
  • 150.000 ở Mỹ La tinh
  • 10.000 người chết "kết quả từ hành động của phong trào cộng sản quốc tế và các bên Cộng sản phi quyền lực."

Courtois tuyên bố rằng chế độ Cộng sản có trách nhiệm cho một số lớn các ca tử vong hơn bất kỳ lý tưởng hoặc phong trào chính trị khác, bao gồm cả chủ nghĩa phát xít. Các số liệu thống kê của các nạn nhân bao gồm các vụ hành quyết, cố ý hủy diệt dân số do nạn đói, và tử vong do từ trục xuất, giam thể xác, hoặc thông qua lao động cưỡng bức."

Để tưởng nhớ những nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản người ta đã lập một đài tưởng niệm tại Washington, D.C., Mỹ.

Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản
Nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Trang này được sửa đổi lần cuối lúc 05:03, ngày 20 tháng 6 năm 2014.

"Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản (Victims of Communism Memorial) được xây dựng trong một khuôn viên tại Washington, D.C., ở giao điểm của Đại lộ Massachusetts và Đại lộ New Jersey và Đường G, N.W, cách Ga Liên hiệp (Union Station) hai dãy phố và trong tầm nhìn của Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, về hướng tây.

Theo Quỹ Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản thì mục đích của tượng đài là: "để lịch sử về sự tàn bạo của cộng sản sẽ được dạy cho các thế hệ tương lai"[1], và được ghi nhận là "để tưởng nhớ hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản"[2].

Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản được Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush khánh thành vào ngày 12 tháng 6 năm 2007[3], kỷ niệm 20 năm ngày Tổng thống Ronald Reagan đọc bài diễn văn nổi tiếng "Hãy phá đổ bức tường này" trước Bức tường Berlin."

*
Tội ác nào rồi cũng từ từ chìm vào quên lãng.

 Nhưng sự thật về những tên độc tài khát máu này không được quyền che dấu.

Tháng 7/ 2014

xoathantuong   

https://www.geocities.ws/xoathantuong/xtt_diemMatNhungTenDoTe.htm


No comments:

Post a Comment