Chính quyền ở đâu?
Trân Văn, phóng viên đài RFA 2009-10-15
Sự kiện hàng trăm ngư dân Việt Nam bị ngược đãi, thậm chí bị cướp tài sản khi tạt vào quần đảo Hoàng Sa trú bão, tiếp tục khiến người ta tự hỏi, chính quyền ở đâu và giữ vai trò như thế nào trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như bảo hộ tính mạng, tài sản, nhân phẩm cho công dân của mình (?).

courtesy VNPSTàu đánh cá VN nay không dám ra xa và thường đi chung 1 vài chiếc

Sư im lặng, nhượng bộ đến khó hiểu
Câu chuyện 17 chiếc tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi bị lực lượng vũ trang Trung Quốc ngăn cản, không cho tạt vào quần đảo Hoàng Sa tránh bão số 9, rồi sau khi được tạm trú, bị lực lượng vũ trang của Trung Quốc đánh đập, tài sản phần thì bị hủy hoại, phần khác bị cướp,... không chỉ làm dấy lên sự phẫn nộ trong công chúng.
Sự kiện vừa kể xảy ra vào ngày 27 tháng 9 nhưng hai tuần sau người ta mới biết đến nó qua một loạt phóng sự trên tờ Sài Gòn Tiếp Thị.
Đến nay, ba tuần đã trôi qua kể từ ngày lực lượng vũ trang Trung Quốc ngược đãi, cướp tài sản của công dân Việt Nam, trong vùng biển vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam song chính quyền Việt Nam vẫn không hề lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc, bênh vực đồng bào của mình.
Đến nay, ba tuần đã trôi qua kể từ ngày lực lượng vũ trang Trung Quốc ngược đãi, cướp tài sản của công dân Việt Nam, trong vùng biển vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam song chính quyền Việt Nam vẫn không hề lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc, bênh vực đồng bào của mình.
Tuy Hiến pháp Việt Nam dành nhiều điều, khoản xác định, cả Đảng CSVN, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam phải bảo vệ các quyền hợp pháp cũng như lợi ích chính đáng của nhân dân song sau sự kiện đã kể, người ta chỉ thấy, Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng Việt Nam, cùng gửi “điện mừng” Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, nhân dịp 60 năm Quốc khánh nước này.
Dù Khoản C, Điều 101 của Công ước Biển 1982 xác định, mọi hành động nhằm xúi giục người khác phạm những hành động như bắt giữ, cướp phá vì những mục đích riêng tư, chống lại người hay của cải ở trên tàu đậu ở biển cả,... hoặc phạm phải với chủ định làm dễ dàng cho các hành động đó đều là cướp biển nhưng đến nay, chỉ có Hội Nghề cá Việt Nam hứa sẽ có văn bản chính thức gửi Đãi sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để phản đối hành động ngược đãi ngư dân.
Cho đến lúc này, cũng chỉ có Hội Nghề cá Việt Nam phê phán hành động ngăn cản, không tiếp nhận và cứu hộ người bị nạn khi gặp bão trên biển là vô nhân đạo, không tuân thủ quy định quốc tế về cứu hộ người gặp nạn trên biển.
Nhà nước nhờ Hội Nghề Cá đại diện đứng ra phản đối?
Cho đến lúc này, cũng chỉ có Hội Nghề cá Việt Nam phê phán hành động ngăn cản, không tiếp nhận và cứu hộ người bị nạn khi gặp bão trên biển là vô nhân đạo, không tuân thủ quy định quốc tế về cứu hộ người gặp nạn trên biển.
Người Việt nào cũng tin rằng cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa thật sự là của Việt Nam nhưng đó là niềm tin, còn đây là thực tế, do một trong các nạn nhân, ông Trương Minh Quang, chủ tàu đánh cá QNg 90078, kể với Đài Á Châu Tự Do: Nói chung mình nghe là của Việt Nam nhưng của Việt Nam gì mà ra nó bắt miết. Việt Nam đi ra đó là phải né đi ban đêm chứ ban ngày không dám đi, đi rồi sợ ngang qua đó nó bắt anh ơi!
Thực tế vừa kể được một nạn nhân khác, ông Dương Văn Thọ, chủ tàu đánh cá QNg 6597 TS, khắc hoạ rõ hơn những điều ông tận mắt chứng kiến trên biển Đông: Tôi thường gặp Hồng Kông, Đài Loan hay Nhật Bản cũng đều làm ở quần đảo Hoàng Sa nhưng mà mình chưa nghe bắt các nước ấy. Bắt Việt Nam không à! Nó lạ kỳ!
Tại sao có sự lạ kỳ như vậy?
Tôi thường gặp Hồng Kông, Đài Loan hay Nhật Bản cũng đều làm ở quần đảo Hoàng Sa nhưng mà mình chưa nghe bắt các nước ấy. Bắt Việt Nam không à! Nó lạ kỳ!
Ngư dân bị đánh đập trấn lột chính phủ gởi điện chúc mừng Trung Quốc
“Điện mừng” 60 năm Quốc khánh Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa hôm 1 tháng 10, do lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gửi lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa viết như thế này: ...Chúng tôi rất vui mừng trước sự phát triển ngày càng sâu sắc và những thành quả hợp tác rất quan trọng của mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt...
Chúng tôi tin tưởng rằng, nhân “Năm hữu nghị Việt - Trung 2010”, với sự cố gắng chung của cả hai bên, những hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị truyền thống và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, tăng cường mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
Với sự cố gắng chung của cả hai bên, những hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị truyền thống và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, tăng cường mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
Điện mừng thay vì khiếu nại cho ngư dân
Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức quý trọng và luôn luôn mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc anh em;
sẽ làm hết sức mình cùng với phía Trung Quốc không ngừng vun đắp cho nhân dân hai nước Việt - Trung đời đời hữu nghị với nhau, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.
Phương châm 16 chữ vàng (láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai) và tinh thần bốn tốt (láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt) tiếp tục được xướng họa, ngay sau khi ngư dân Việt Nam bị lực lượng vũ trang của Trung Quốc đánh đập, hủy hoại và cướp tài sản.
Hội nghề cá Việt Nam:
Chấm dứt ngay việc cướp tài sản, đánh đập ngư dân VN
Cập nhật lúc 21:23, Thứ Sáu, 16/10/2009 (GMT+7)
- Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối và yêu cầu Chính phủ Trung Quốc chỉ đạo các lực lượng của mình chấm dứt ngay và không lặp lại các hành động ngăn cản, cướp phá tài sản, đánh đập ngư dân Việt Nam khi họ vào đảo để tránh, trú bão.
Tổng thư ký Hội Nghề cá Việt Nam Trần Cao Mưu cho biết, hôm nay (16/10), Hội chính thức có văn bản gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam về việc ngư dân tại Quảng Ngãi gặp nạn khi vào trú bão tại đảo Trụ Cẩu, quần đảo Hoàng Sa.
Phải bồi thường thiệt hại
- Được biết Hội Nghề cá Quảng Ngãi đã có báo cáo về việc ngư dân huyện Bình Sơn, Lý Sơn bị cướp phá tài sản, đánh đập khi trú bão số 9. Nội dung cụ thể sự việc như thế nào, thưa ông?
Chúng tôi vừa nhận được báo cáo của Hội Nghề cá Quảng Ngãi về việc ngư dân trong tỉnh khi trú bão tại đảo Trụ Cẩu, thuộc quần đảo Hoàng Sa, bị Trung Quốc đánh đập và tịch thu tài sản.

Mô tả ảnh.
Mỗi ngày có hàng nghìn ngư dân ra khơi đánh bắt cá. Ảnh: TC Thủy sản
Cụ thể, trưa 28/9, bão số 9 đã ảnh hưởng trực tiếp đến quần đảo Hoàng Sa. 16 tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi đang hoạt động ở gần đó đã chạy vào đảo Trụ Cẩu để tránh bão nhưng bị các lực lượng của Trung Quốc đứng trên đảo nổ súng không cho vào.
Đến 15h cùng ngày, sóng gió mạnh lên cấp 11-12, nếu không vào đảo, tàu sẽ bị đánh chìm và tính mạng sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, ngư dân Quảng Ngãi quyết định chạy vào để tránh bão.
Lúc này, trong khu vực đảo Trụ Cẩu đã có rất nhiều tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc cũng đang tránh trú bão từ trước đó.
Sau khi bão tan, tàu đánh cá của ngư dân ta chuẩn bị rời đảo thì bị chiếc tàu lớn của Trung Quốc có số hiệu 1312 chặn lại. 3 chiếc canô tiến lại tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam, trong đó có 1 ngư dân mặc quân phục rằn ri và cầm súng hỗ trợ cho những người khác mặc quần đùi, áo phao, tay cầm dao, búa xà beng lên tàu và ra lệnh cho ngư dân Việt Nam - có 1 phiên dịch tiếng Việt - đưa hai tay ra sau gáy, và tập trung ở boong tàu.
Sau khi quay phim, chụp ảnh xong, những người này bắt đầu lục soát, lấy đi tất cả các trang thiết bị thông tin liên lạc như máy thông tin, bộ đàm, máy định vị; đập phá các trang thiết bị, ngư cụ khai thác; lấy tất cả các tư trang cá nhân có giá trị như điện thoại di động, đồng hồ, dây chuyền; ném tất cả xoong, nồi, đổ bỏ lương thực, thực phẩm xuống biển, lấy đi tất cả các sản phẩm thủy sản có giá trị.
Không những thế, họ còn đánh đập dã man những thuyền trưởng, thuyền viên mà họ cho rằng không khai báo thành thật.

Mô tả ảnh.
Thuyền trưởng Trương Minh Quang vẫn chưa hoàn hồn sau tai nạn. Ảnh: VNN
Tất cả các tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi trú bão tại đảo Trụ Cẩu đều bị lục soát, đập phá và cướp tài sản như vậy, gồm 3 tàu tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và 13 tàu của huyện đảo Lý Sơn.
- Trước sự việc này, Hội Nghề cá Việt Nam có biện pháp gì để bảo vệ ngư dân?
Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối những hành động này. Chúng tôi yêu cầu Chính phủ Trung Quốc chỉ đạo các lực lượng của mình chấm dứt ngay và không lặp lại các hành động ngăn cản, cướp phá tài sản, đánh đập ngư dân Việt Nam khi họ vào đảo để tránh, trú bão.
Đồng thời, phải bồi thường những thiệt hại mà phía Trung Quốc gây ra. Chúng tôi có văn bản về thiệt hại của ngư dân ở đây. Chẳng hạn, tàu của ông Bùi Văn Bốn có tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 40 triệu đồng, tàu ông Dương Quang Giàu mất 70 triệu đồng, tàu ông Trương Thế Mỹ mất 19,5 triệu đồng...
Đảm bảo tính mạng ngư dân
- Văn bản này sau khi ký kết sẽ được Hiệp hội gửi đi như thế nào?
Văn bản số 203, do Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam Võ Văn Trác ký ngày 16/10 sẽ được gửi cho Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam. Một văn bản khác gửi cho Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam, với nội dung tương tự.
- Ngư dân Việt Nam còn tiếp tục ra khơi và có thể gặp bão, cần nơi trú ấn. Trong tình huống này, Hội Nghề cá Việt Nam có cách gì để bảo vệ ngư dân?
Chúng tôi đề nghị cơ quan trung ương, Chính phủ, bằng con đường ngoại giao, bàn bạc với phía Trung Quốc để khi có bão gió để ngư dân được vào trú tránh an toàn, đảm bảo tài sản, tính mạng của ngư dân, không gây khó khăn cho ngư dân trong quá trình khai thác trên vùng biển của Việt Nam.
Khi gặp bão hay tai nạn trên biển, ngư dân phải tuân thủ luật pháp về ngoại giao. Ví như, khi vào trú bão phải treo cờ Việt Nam đàng hoàng lên, không phải chạy lủi sau tàu nào cả.
Hơn nữa, phải có điện báo cho phía Biên phòng Việt Nam hay các cơ quan ngoại giao Việt Nam trước rằng chúng tôi có tàu, số tàu như thế này, sẽ vào trú bão, xin đề nghị được giúp đỡ. Đấy cũng là việc thường làm như với các nước khác ở vùng Biển Đông thôi.
No comments:
Post a Comment