Friday, October 12, 2018

DỰ THẢO LUẬT AN NINH MẠNG: NÉT TOÀN TRỊ CỦA CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI.



43669750_1926553450793844_6997000452491444224_n

Chuyện người dân phản đối luật Đặc Khu và An Ninh Mạng mới diễn ra thời gian gần đây mà đỉnh điểm là Tỉnh Bình Thuận đã tiến hành từ biểu tình ôn hòa trở nên bạo động với sự cuốn chạy nhục nhã của lực lượng CSCĐ, thế nhưng sau đó là gì? 
   Là bắt nóng, bắt nguội những thành viên tham gia biểu tình, kêu án, bỏ tù và triều đại csVN vẫn tiếp tục con đường phản động của mình.
Ngày hôm nay thông tin lề dân cho biết Thủ Tướng cs Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành dự thảo luật An Ninh Mạng và sẽ tiến hành đưa vào thực tế vào đầu năm 2019.
Điều đó nói lên đảng cs xổ toẹt lên dân tộc Việt Nam, chúng tự cho mình cái quyền toàn quyền quyết định cũng như kiểm soát đầu óc con người ta, từ nay trở đi bất cứ ai lên tiếng chỉ trích, nói xấu chế độ là tù mọt gông, tên Thủ Tướng Cờ Lờ Vờ Mờ đã cho thấy chân lý “Luật là tao – Tao là luật” mặc nhiên tồn tại và chế độ dùng công an cai trị con người đã hiện hình rõ nét trong thời điểm hiện tại.
Về quan điểm của quốc tế khi Việt Nam thành lập ra một bộ máy khổng lồ để theo dõi, rình mò, đọc trộm thư tín và quan điểm của công dân thì đó là hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, không có một nhà nước nào, một chính phủ nào trên thế giới dám xâm phạm quyền công dân của người dân nước mình ngoài trừ đó là các quốc gia cộng sản.
Thứ hai vì là một đảng độc tài không chính danh, họ dùng vũ lực cướp chính quyền không thông qua trưng cầu dân ý cho nên họ luôn lo sợ những sự thật đen tối, những vụ án tham nhũng bầy hầy mà họ dấu diếm bị phơi bày ra trước ánh sáng công luận, từ những việc thầm kín của lãnh tụ cho đến chủ trương bán nước hôm nay, tất cả đều được đưa lên Internet và làm cho đảng cộng sản mất hoàn toàn uy tín trước toàn dân (trong nước), do đó đảng quyết tâm bịt miệng con dân toàn quốc, tiếp tục ru ngủ, đầu độc thế hệ trẻ với âm mưu cai trị trường tồn, điều đó có nghĩa là người dân hoàn toàn có thể tung hô lãnh tụ, chế độ, ca ngợi, tô hồng còn đi ngược lại là chửi bới, chỉ trích, công khai thì sẽ bị truy tố, luật An Ninh Mạng còn có nghĩa là đóng cửa với bên ngoài để tiếp tục cai trị trong ngu dốt, tham lam, cha truyền con nối mà không một cá nhân nào được quyền được biết, đạo luật này thể hiện tính độc tôn, độc tài phi dân chủ của đảng cs, và gần như chắc chắn rằng lượng kiều bào về nước sẽ giảm đi rõ rệt, bởi vì họ có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào khi phát ngôn mà không phải theo các bộ luật mà đảng đã đề ra.
     Trước đây không lâu nhà cầm quyền csVN làm áp lực với những công ty truyền thông toàn cầu như Google, Facebook, Youtube, theo đó Việt Nam yêu cầu các công ty này phải đặt văn phòng đại diện và máy chủ tại Việt Nam để tiện việc theo dõi thế nhưng đây là yêu cầu không khả thi vì đó là những tập đoàn truyền thông toàn cầu có trụ sở đặt tại Mỹ, quốc gia tôn trọng nhân quyền đã được ghi trong Hiến Pháp là Freedom Of Speech vì thế dã tâm của đảng csVN không thể nào thực hiện vì nếu làm điều đó tức là các công ty này đã thông đồng cùng với một tập đoàn vô lại đi ngược lại với quyền con người, trái với tôn chỉ lúc ban đầu của họ là kết nối mọi người, vì thế sau khi loay hoay tìm kiếm giải pháp đảng cs đã hạ tối kiến một cách thô bỉ nhất là đưa ra Luật An Ninh Mạng nhằm khống chế bất kỳ ai có thể gây nguy hại cho chế độ.
Điều đáng nói cuối cùng là mặc dù quốc hội nước CHXHCNVN chưa hề thông qua luật An Ninh Mạng nhưng hành vi của Nguyễn Xuân Phúc với vai trò thủ tướng đã ký dự thảo về phương hướng hoạt động của luật và các bộ phận liên quan chứng tỏ rằng đảng cs không hề xem cái quốc hội mà mình dựng nên ra gì, họ phớt lờ hơn 500 tên nghị gật đang ngồi trong tòa nhà quốc hội với chi phí trên 1 tỷ đồng/ngày, điều đó càng minh chứng cho toàn dân thấy được tại Việt Nam quốc hội, chính phủ chỉ là hai công cụ tay sai phục vụ đảng cầm quyền, chúng không hề đại diện cho người dân, nếu có chỉ là những tiếng nói phản biện yếu ớt được chỉ định cất lên nhằm mị dân rằng Việt Nam cũng có dân chủ, phản biện như những quốc gia văn minh khác và cuối cùng là “Đa số thắng thiểu số”!
Điểm đặc biệt nguy hiểm của việc ký dự thảo luật An Ninh Mạng này chính là tiếp theo sau đó đảng csVN sẽ tiếp diễn thói quen độc tài ma giáo của mình khi triển khai Luật Đặc Khu, một điều luật cho phép giặc Tàu trú đóng dài hạn tại đất nước ta với thời hạn vài chục năm, ba đặc khu này sẽ là ba nước Trung Quốc trong lãnh thổ Việt Nam, bọn chúng có thể điều động binh lính trú đóng, xây dựng căn cứ quân sự bí mật, khống chế hoàn toàn Biển Đông, ngăn cấm ngư dân hành nghề và khi cần thiết chúng sẽ đánh úp chiếm các tỉnh thành Việt Nam một cách dễ dàng.
    Hãy xem bước đi tiếp theo của đảng, chúng sẽ tuyên truyền rằng luật An Ninh Mạng đã được quốc hội thông qua với số phiếu áp đảo, sau đó thì bức màn sắt sẽ khép lại đóng kín cánh cửa dẫn ra thế giới, ngưới dân trong nước chỉ có thể dùng những công cụ mà đảng lập ra hay của nước Mẹ vỹ đại của bọn chúng, tất nhiên việc truy cập Facebook, Youtube, Google sẽ không còn có thể.

     Từ đó dân tộc Việt Nam sẽ sống tiếp hàng ngàn năm tăm tối của mình, của một dân tộc bị chính những kẻ cùng màu máu đỏ da vàng bán đứng, họ sẽ trở thành một công dân hạng bét của Hoa Lục, một loại nô lệ kiểu mới để phục vụ cho hai thế lực: 
Bọn Thái Thú Con Hoang và Trung Hoa Đại Lục.

Nguyên Anh

(quyenduocbiet)


No comments:

Post a Comment