**
1) Năm 1954, tại sao không có “một triệu công dân” của quốc gia VNCH di cư ra miền Bắc cộng sản, mà chỉ có mấy ngàn tên Việt cộng nằm vùng người Nam ra Bắc đi học cách khủng bố, gài mìn, đặc bom mà Việt cộng gọi là đi “tập kết”?
3) Tại sao con cháu của một triệu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam không qua các nước "đồng chí cộng sản" Trung Cộng, Bắc Hàn, Cuba, Lào du học mà chỉ sang các nước tư bản tự do, dân chủ?
4) Tại sao người cộng sản Bắc Việt không sống ở “thiên đường cộng sản” ở miền Bắc mà ồ ạt kéo nhau vô miền Nam sống 50 năm qua?
Nếu người cộng sản Bắc Việt và đám Việt cộng tay sai miền Nam không thể trả lời được bốn câu hỏi trên thì "đừng bao giờ khoe và ăn mừng” ngày 30/04/1975 mà Việt cộng gọi là ngày “giải phóng” miền Nam
Mong quý vị góp ý kiến, comment!
Benny Nguyen fb



No comments:
Post a Comment