Giá như Việt Nam thống nhất một cách nhân văn như nước Đức.
Tây Đức không gọi Đông Đức là nguỵ và Đông Đức cũng vậy. Cả Đông và Tây đều có quân đội nước ngoài đóng và có sự can thiệp nhưng họ không coi việc thống nhất đất nước là phe nọ giải phóng phe kia.
Sau thống nhất, những người Đông Đức làm việc cho chế độ CS vẫn được lĩnh lương hưu, không bị tù giam “học tập cải tạo” không qua xét xử ở toà án. Nước Đức thống nhất không kỳ thị những người xuất thân Đông Đức, công chức vẫn làm việc, trẻ em Đông Đức vẫn được học miễn phí ĐH. Bà Angela Dorothea Merkel sinh năm 1954, trưởng thành trong chế độ CS Đông Đức vẫn trúng cử vào quốc hội Đức và làm thủ tướng. Bà từng tham gia Đoàn Thanh niên Tự do Đức, uỷ viên quận đoàn, bí thư chuyên trách dân vận và tuyên truyền, mật vụ Stasi Đông Đức từng tuyển mộ bà khi bà xin việc vào Đại học Bách khoa Ilmenau, vì từ chối làm mật vụ bà không được làm việc ở trường đại học.
No comments:
Post a Comment