Đền Hùng - quần thể di tích lịch sử tại Phú Thọ không chỉ là một công trình kiến trúc, mà là linh hồn của dân tộc Việt Nam, nơi con cháu tưởng nhớ tổ tiên, tưởng nhớ các Vua Hùng.
Đền Hùng đã được Nhà nước công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, thể hiện rõ giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng vượt trên cả phạm vi địa phương. Đây là một di sản chung của cả dân tộc, không thuộc quyền sở hữu hay quản lý tuyệt đối của bất kỳ cơ quan địa phương nào.
Trong bối cảnh đó, đề xuất dựng tượng Hồ Chí Minh tại Đền Hùng của chính quyền Phú Thọ là một hành động vượt quyền trắng trợn.
Thay vì xem đây là di sản của toàn dân, chính quyền lại hành xử như thể Đền Hùng là tài sản riêng của tỉnh, muốn làm gì thì làm. Họ không chỉ bỏ qua quy trình tham vấn ý kiến nhân dân cả nước, mà còn phớt lờ các quy định pháp luật về di sản quốc gia đặc biệt. Xâm phạm nghiêm trọng đến giá trị thiêng liêng và bản sắc lịch sử của Đền Hùng, khiến dư luận bức xúc. Chính quyền còn gọi những người phản đối xây tượng đài HCM là “thế lực thù địch”, “phản động”.
Không thể phủ nhận vai trò lịch sử của Hồ Chí Minh, nhưng việc đặt tượng Hồ Chí Minh ngang hàng với Tổ tiên là hỗn xược. Khi biến nơi linh thiêng này thành bệ đỡ cho bất kỳ công trình chính trị nào, chính quyền Phú Thọ làm xói mòn sự thiêng liêng của di tích, biến một di sản chung thành công cụ tuyên truyền.
Hơn nữa, việc này phủ nhận quyền tham gia của nhân dân, vốn là chủ sở hữu thực sự của di sản. Đền Hùng không chỉ là tài sản văn hóa của Phú Thọ mà là di sản tinh thần của cả nước, nơi mọi người dân Việt Nam có quyền giám sát, góp ý. Bất cứ quyết định lớn nào liên quan đến di tích cần được công khai, minh bạch và lấy ý kiến rộng rãi, không thể đơn phương từ một cơ quan địa phương.
Nếu đem phép thử đơn giản: liệu chính quyền có dám đặt tượng Vua Hùng vào lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hay không?
Câu trả lời hẳn là không. Vậy tại sao họ lại coi Đền Hùng như sân sau, muốn làm gì thì làm, bất chấp pháp luật và dư luận?
Sự coi thường này không chỉ làm xói mòn giá trị di sản, mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý của cơ quan địa phương đối với những di sản vượt lên trên quyền lực tạm thời.
Coi Đền Hùng là bãi đất riêng là coi thường cả lịch sử và nhân dân.
Cô Ba Việt Tân fb

No comments:
Post a Comment